Kết quả tìm kiếm cho "Toà án Bangladesh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 83
Toà án Tội ác Chiến tranh Bangladesh ngày 17/11 tuyên án tử hình đối với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, kết thúc phiên xét xử kéo dài nhiều tháng liên quan tới cáo buộc bà ra lệnh đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên năm 2024.
Chiều 27/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và Tổ chức nghệ thuật Asia Art Link phối hợp khai mạc Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của Trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage”.
Halal là thị trường du lịch tỷ USD, “mảnh đất” nhiều tiềm năng chưa mấy được khai thác. Là một trong những địa phương hàng đầu về du lịch tại Việt Nam, Hà Nội đang nhanh chóng tìm kiếm cơ hội nắm bắt thị trường này.
Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi đã "lột xác" từ một doanh nghiệp thương mại để trở thành một trong những nhà sản xuất công nghiệp cơ khí phụ trợ hàng đầu Việt Nam, mang theo khát vọng xây dựng thương hiệu "Made by Vietnam" vang xa quốc tế.
Quyết định từ chức của bà Chaudhury được đưa ra trong bối cảnh chính khách này bị cáo buộc liên quan đến vụ một công nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống chính phủ.
Là tổ chức liên chính phủ lớn nhất toàn cầu, Liên hợp quốc đóng vai trò chiến lược gì trong thời đại hỗn loạn?
Phát biểu tại lễ tuyên thệ, ông Yunus cam kết: “Tôi sẽ duy trì, ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp,” đồng thời khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách “chân thành.”
Chiều 8/8 (giờ địa phương), Thủ tướng được chỉ định của Bangladesh, ông Muhammad Yunus (84 tuổi) đã từ Dubai trở về thủ đô Dhaka.
Các chuyên gia cho rằng nguồn cơn sâu xa của tình trạng bất ổn hiện nay ở Bangladesh là do các vấn đề kinh tế và sự trì trệ trong tăng trưởng việc làm ở khu vực tư nhân của quốc gia Nam Á này.
Ngày 4/8, các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục nghìn người tại Bangladesh biến thành bạo loạn khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ngày 1/7, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo những tác động nghiêm trọng đối với trẻ em Haiti do tình trạng bạo lực liên quan các nhóm vũ trang ở quốc gia Caribe này, trong đó đặc biệt quan ngại là tình trạng trẻ em phải rời bỏ nhà cửa của mình. Theo ước tính của tổ chức này, khoảng 3 triệu trẻ em ở Haiti đang cần viện trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 8/6, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế D-8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ) và gây áp lực lớn hơn đối với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn.